Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên kêu gọi miền Bắc từ bỏ hạt nhân


Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung Bak yêu cầu Bắc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân.

Ông Lee yêu cầu như thế ngày hôm nay khi đọc diễn văn đánh dấu kỷ niệm 64 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát ách cai trị của Nhật Bản.

Ông nói rằng vũ khí hạt nhân không bảo đảm an ninh cho Bắc Triều Tiên mà chỉ làm cho tương lai trở nên khó khăn hơn.

Ông cũng nói rằng hai miền Triều Tiên nên ra sức tài giảm vũ khí qui ước.

Tổng thống Lee Myung Bak nói thêm rằng nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, Nam Triều Tiên sẽ cung cấp thêm viện trợ kinh tế.

Bắc Triều Tiên đang đối mặt với áp lực đòi họ trở lại với cuộc đàm phán 6 bên về việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Nam Triều Tiên muốn Bắc Triều Tiên trở lại bàn hội nghị.

Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 5 vừa qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG