Đường dẫn truy cập

Phái đoàn Mỹ đến Syria thảo luận chuyện Iraq


Một phái đoàn an ninh của Hoa Kỳ đang có mặt tại Syria để thảo luận về những nỗ lực của Syria trong việc giúp ngăn chặn chiến binh nước ngoài xâm nhập Iraq.

Người phát ngôn P.J. Crowley nói rằng Hoa Kỳ lâu nay luôn quan ngại về tình trạng đông đảo chiến binh nước ngoài từ Syria đổ vào Iraq. Ông nói tình trạng này đã ảnh hưởng đến sự ổn định của Iraq .

Phát ngôn viên Crowley nói rằng phái đoàn Hoa Kỳ do Trung tướng Michael Moeller, một quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Miền Trung, dẫn đầu.

Ông Crowley cho biết ông Fred Hoff, quan chức Bộ Ngoại giao và là trợ lý của Đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông George Mitchell, cũng tham gia phái đoàn.

Chính quyền của Tổng thống Obama vẫn nỗ lực cải thiện các mối quan hệ với Syria và đẩy mạnh tiến trình hòa bình Trung Đông.

Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã mở nhiều cuộc họp với các quan chức Syria trong mấy tháng gần đây.

Hồi tháng 6, Hoa Kỳ loan báo kế hoạch sẽ cử đại sứ trở lại Syria sau 4 năm thiếu vắng.

Đã từ lâu Hoa Kỳ tố cáo Syria ủng hộ các nhóm nổi dậy Hồi giáo, chẳng hạn như nhóm Hamas và Hezbollah, mà Hoa Kỳ xem là những nhóm khủng bố.

Washington cũng bày tỏ lo ngại về hồ sơ nhân quyền của Syria, và vai trò của Syria tại nước láng giềng Libăng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG