Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Israel: Sẽ từ chức nếu bị truy tố


Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết ông sẽ từ chức nếu tổng chưởng lý truy tố ông về tội tham nhũng.

Cảnh sát Israel đã đề nghị các công tố viên truy tố ông Lieberman về tội nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền.

Hôm chủ nhật, các giới chức cảnh sát cho hay vụ điều tra kéo dài 9 năm đã phát hiện ra một cơ sở bằng chứng chống lại ông Lieberman.

Ông Lieberman, nhà lãnh đạo của đảng dân tộc cực hữu Yisrael Beiteinu, đã bác bỏ các cáo giác này và nói rằng cảnh sát đang quấy rối ông.

Ngày hôm nay, ông nói ông chỉ từ chức khi tổng chưởng lý nghe lời giải thích của ông và quyết định truy tố ông.

Cảnh sát cho hay: cuộc điều tra của họ tập trung vào những sự kiện từ năm 2000, trong đó có việc chuyển tiền trong một nhóm các công ty giả mạo, là những công ty không có bất cứ hoạt động hay một tài sản có giá trị nào, những công ty này được cho là do một số người thân cận với ông Lieberman điều hành.

Các công tố viên sẽ quyết định liệu có truy tố ông Lieberman hay không.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG