Đường dẫn truy cập

Thị trấn ở tây bắc TQ bị cách ly vì dịch bệnh sưng phổi


Các giới chức y tế cho hay: một thị trấn trong khu vực Tây Tạng ở miền Tây Bắc Trung Quốc đã bị cách ly sau khi một cư dân của vùng này thiệt mạng vì bệnh dịch sưng phổi.

Hôm qua, cơ quan y tế tỉnh Thanh Hải cho biết, một người chăn gia súc 32 tuổi ở thị trấn Ziketan đã chết vì bệnh dịch này và 11 người khác được xác nhận là nhiễm bệnh vừa kể.

Cơ quan y tế tỉnh này kêu gọi những ai viếng thăm thị trấn Ziketan từ ngày 16 tháng Bảy hãy đi khám bệnh ngay nếu thấy những triệu chứng ho và sốt.

Bệnh dịch sưng phổi lây lan qua đường không khí và có thể truyền từ người này sang người khác qua cơn ho.

Đây là một trong những bệnh hay lây làm chết người nhiều nhất và gây ra bởi cùng một loại vi trùng gây bệnh dịch hạch.

Loại bệnh dịch hạch thông thường hơn thường là do bọ chét gây ra và có thể được điều trị bằng thuốc trụ sinh nếu phát hiện sớm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG