Đường dẫn truy cập

Kết quả Giải Vô địch Bơi lội Thế giới ở Rome


Tại Giải Vô địch Bơi lội Thế giới lần thứ 13 do Liên đoàn Bơi lội Quốc tế tổ chức tại Rome, Michael Phelps của Mỹ lại làm nên lịch sử trong môn bơi bướm 100 mét nam.

Phelps đã hạ vận động viên Milorad Cavic của Serbia lập thành tích với 49, 82 giây, và quán quân về môn bơi lội đã đoạt 8 huy chương vàng tại Đại hội Olympic Bắc Kinh là tay bơi đầu tiên phá kỷ lục về trước 50 giây của bộ môn này.

Trước đó, vận động viên Kirsty Coventry của Zimbabwe lập kỷ lục thế giới, với chiến thắng trong môn bơi ngửa 200 mét nữ trong 2 phút 4, 81 giây. Coventry đã phá kỷ lục thế giới của chính mình.

Về môn bơi ngửa 50 mét nam, trong trận bán kết, tay bơi Liam Tancock của Anh phá kỷ lục thế giới với 24,08 giây.

Đội bơi nữ của Trung Quốc thắng môn bơi hỗn hợp tiếp sức. Đội của Australia về nhì và của Đức về 3.

Cuộc thi còn kéo dài thêm một ngày nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG