Đường dẫn truy cập

TQ không muốn bà Kadeer đến Úc


Trung Quốc đã cho vời đại sứ Úc tại Bắc Kinh lên để than phiền về kế hoạch của một nhà hoạt động tích cực Uighur đến dự một lễ hội điện ảnh ở Úc vào tháng tới.

Tân Hoa Xã cho hay Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã yêu cầu Canberra ngăn không cho bà Rebiya Kadeer đến Úc.

Bắc Kinh tố cáo bà Kadeer đã khích động các cuộc nổi dậy gây nhiều chết chóc mới đây tại khu vực Tân Cương.

Bà Kadeer bác bỏ lời cáo buộc của Bắc Kinh, khẳng định là bà không đóng một vai trò nào trong vụ bất ổn hồi gần đây, mà theo các số liệu chính thức, đã khiến gần 200 người thiệt mạng.

Lễ hội điện ảnh diễn ra tại thành phố Melbourne của Úc, sẽ trình chiếu bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của bà Kadeer, nhà lãnh đạo người Uighur.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc, ông Stephen Smith, cho biết là bà Kadeer đã được cấp visa nhập cảnh, vì không có bằng chứng nào cho thấy bà là một kẻ khủng bố.

Ngoại Trưởng Smith được trích lời nói rằng Úc có quan hệ quan trọng và hữu hảo với Trung Quốc, nhưng thỉnh thoảng hai bên cũng có những khác biệt quan điểm với nhau, và trường hợp của bà Kadeer là một điển hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG