Các chuyên gia cho biết Việt Nam có nhiều tiềm năng năng lượng gió hơn Thái lan, Lào và Kampuchea.
Bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn UPI trích dẫn một phúc trình của Ngân hàng Thế giới nói rằng Việt Nam có khả năng sản xuất mỗi năm hơn 513,000 megawatt điện từ sức gió.
Con số này cao hơn 200 lần công suất của nhà máy điện lớn nhất Đông Nam Á là nhà máy thuỷ điện Sơn La ở miền bắc Việt Nam.
Theo kế hoạch về phát triển các nguồn năng lượng thay thế của Bộ Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năng lượng tái sinh sẽ gia tăng với tỉ lệ 5% trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, và năng lượng gió và mặt trời sẽ chiếm phân nửa của sự gia tăng này.
Chính phủ Việt Nam cũng đề ra chỉ tiêu là năng lượng thay thế sẽ chiếm khoảng 5% sản lượng điện trong nước vào năm 2020.
Theo tin của UPI, nhà máy điện chạy bằng sức gió đầu tiên ở Việt Nam đang được xây dựng ở tỉnh Bình Định.
Nhà máy có kinh phí 55 triệu đô la với công suất 30 megawatt này dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 8 tới đây.
Hiện nay Việt Nam có hơn 20 dự án phát điện bằng sức gió với khả năng sản xuất khoảng 20 ngàn megawatt điện, nhưng chưa có dự án nào được hoàn tất và chưa được nối với mạng lưới điện quốc gia.