Đường dẫn truy cập

VN, Nga ký biên bản ghi nhớ về phát triển điện hạt nhân


Việt Nam và Nga đã ký kết một biên bản ghi nhớ về công cuộc hợp tác trong chương trình phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam.

Theo tin của hãng thông tấn Dow Jones, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cho biết trong một thông cáo công bố hôm thứ Năm rằng thỏa thuận đã được ký kết hồi đầu tuần này tại Hà nội giữa Viện Nguyên tử năng Việt Nam và Cơ quan Nguyên tử năng Liên bang Nga.

Theo thỏa thuận vừa kể, đôi bên sẽ hợp tác trong việc xây dựng một khuôn khổ pháp luật và huấn luyện nhân lực cho công nghiệp năng lượng hạt nhân của Việt Nam.

Thông cáo nói thêm rằng “đây là một bước tiến khác nữa mà Nga thực hiện trong việc tham gia dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.”

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cho biết việc xây dựng nhà máy sẽ được bắt đầu trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015 và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020.

Theo kế hoạch, kinh phí để xây dựng nhà máy có công suất 2,000 megawatt này sẽ lên tới khoảng 4 tỉ đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG