Đường dẫn truy cập

Ðại sứ được đề cử của Mỹ tại TQ điều trần trước Thượng viện


Người được Tổng thống Barack Obama đề cử giữ chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc nói rằng nếu được chấp thuận ông sẽ theo đuổi cách tiếp cận thực tế để làm việc với Bắc Kinh về các vấn đề kinh tế, khí hậu biến đổi và vấn đề Bắc Triều Tiên.

Thống đốc Jon Huntsman của bang Utah nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm thứ năm rằng ông cũng muốn Trung Quốc can dự nhiều hơn đến những vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như vấn đề nhân quyền.

Ông Huntsman, người nói trôi chảy tiếng Quan Thoại và thổ ngữ Đài Loan, đã từng là nhà truyền giáo đạo Mormon ở Đài Loan. Ông có nhận nuôi 2 bé gái, một ở Trung Quốc và một ở Ấn Độ, làm con nuôi.

Vị thống đốc này trước đây đã là đại sứ Hoa Kỳ ở Singapore và từng là một Phó đại sứ thương mại.

Ngoài ra Ủy ban Đối ngoại Thượng viện còn đang cứu xét người được đề vào chức vụ ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Nhật Bản.

Luật sư John Roos ở bang California phát biểu trước ủy ban này rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể cộng tác với nhau để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ông Roos cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải tăng cường hợp tác an ninh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Ông Roos là một người phụ trách gây quỹ quan trọng cho cuộc vận động tranh cử của ông Obama .

Hai người được đề cử phải chờ Thượng viện thông qua trước khi họ có thể đảm nhận chức vụ đại sứ ở nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG