Đường dẫn truy cập

Giám đốc hạt nhân Iran kêu gọi ngừng thù địch phương Tây


Người vừa được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran kêu gọi chấm dứt sự thù địch giữa nước ông với Tây phương và thực hiện lại những nỗ lực để xây dựng niềm tin.

Ông Ali Akbar Salehi đã kêu gọi như thế ngày hôm nay, một ngày sau khi được Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bổ nhiệm làm người đứng đầu Tổ chức Nguyên tử năng Iran.

Ông cho biết ông hy vọng Tây phương sẽ nỗ lực nhiều hơn để chấm dứt điều mà ông gọi là “sự thù địch trong 6 năm qua.”

Ông Salehi trước đây từng giữ chức đại sứ tại Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế.

Ông từng theo học tại Đại học Hoa Kỳ ở thủ đô Beirut của Li băng và lấy bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts danh tiếng của Mỹ.

Ông Salehi lên thay cho ông Gholam Reza Aghazade, người đã đột ngột từ chức hôm thứ 5.

Trong cuộc họp thượng đỉnh G8 mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo rằng thế giới dành cho Iran tới tháng 9 để tuân hành những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG