Đường dẫn truy cập

Thêm nhiều tranh cãi về hoạt động tình báo dưới thời TT Bush


Vẫn tiếp tục có tranh cãi về việc các giới chức tình báo hàng đầu của Mỹ đã không thông báo cho Quốc hội về một số chương trình tuyệt mật dưới thời chính quyền của ông George W. Bush.

Hôm qua, tờ New York Times đưa tin rằng cựu Phó tổng thống Dick Cheney đã lệnh cho Cục Tình báo Trung ương giữ kín thông tin về một chương trình chống khủng bố.

Bài báo dựa vào một số nguồn tin không nêu tên và chỉ miêu tả một cách không rõ ràng về các hoạt động tình báo đó.

Luật Hoa Kỳ yêu cầu các cơ quan tình báo trình bày cho một số thành viên chủ chốt của quốc hội về một số hoạt động nhất định.

Sớm qua, trên một bài báo của hãng AP, cựu Giám đốc CIA Michael Hayden đã bác bỏ các cáo giác rằng một chương trình do thám riêng thành lập sau vụ 11/9 đã không không được thông báo cho các nhà lập pháp.

Chương trình bao gồm việc nghe lén điện thoại và các trao đổi qua máy tính nhằm tìm cách theo dõi các trao đổi từ mạng lưới khủng bố al-Qaida.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG