Đường dẫn truy cập

Tổng thống CHDC Congo có triển vọng tái đắc cử


Tổng thống nước Cộng hòa Congo Denis Sassou-Nguesso dường như có phần chắc sẽ thắng thêm một nhiệm kỳ 7 năm nữa trong cuộc bầu cử vào chủ nhật, bất chấp lời yêu cầu của phe đối lập đòi hoãn cuộc bầu cử.

Chính phủ cho biết mọi thứ đã sẵn sàng và cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày chủ nhật.

Phe đối lập muốn chính phủ phải xem xét và giải quyết những quan ngại của họ về ban bầu cử, các danh sách cử tri cũng như việc ngăn cấm một số ứng viên.

Phe này cho rằng các điều kiện hiện có không đủ thuận lợi cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Nhưng bản thân phe đối lập vẫn bị chia rẽ, với 12 ứng viên ra tranh cử tổng thống trong khi ông Sassou-Nguesso vẫn nắm chặt quyền lực ở nước này.

Ông Sassou lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính hồi năm 1979. Ông này đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 1992, rồi sau đó lên nắm quyền lại vào năm 1997 trong thời kỳ xảy ra một cuộc chiến dân sự đẫm máu.

Ông Sassou tái đắc cử năm 2002 trong một cuộc bỏ phiếu mà phần đông phe đối lập tẩy chay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG