Đường dẫn truy cập

Israel không chịu từ bỏ toàn bộ Cao Nguyên Golan


Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không từ bỏ toàn bộ Cao nguyên Golan để đổi lấy hòa bình với Syria.

Ông Uzi Arad nói với nhật báo Haaretz của Israel rằng Israel cần giữ lại những khu vực rộng lớn của phần đất bị chiếm đóng này vì 'những lý do chiến lược, quân sự và định cư'.

Ông Arad cũng kêu gọi Syria mở lại cuộc hòa đàm với Israel mà không có điều kiện tiên quyết.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước đây có nói rằng không thể mở lại cuộc hoà đàm vì Israel không có quyết tâm đạt được một thỏa thuận.

Ông Al-Assad cũng nói rằng Israel là 'một chướng ngại lớn của hòa bình' ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Syria cho biết ông muốn Israel trao trả toàn bộ những đất đai của người Ả Rập mà họ chiếm đóng.

Israel chiếm Cao Nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc Chiến tranh Trung Đông 6 ngày năm 1967.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG