Nhiều tờ báo và các cơ quan truyền thông ở trong và ngoài nước loan tin nghệ sỹ cổ nhạc lão thành Phùng Há, tên thật là Trương Phụng Hảo, đã từ trần vào lúc 0 giờ 30 ngày 5 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 99 tuổi sau nhiều năm đau yếu.
Bà sinh ngày 30 tháng tư năm 1911 tại tỉnh Tiền Giang; đã xuất hiện trên sân khấu cải lương từ năm 13 tuổi, và thủ vai chính trong nhiều vở tuồng nổi tiếng như Lục Vân Tiên, đời cô Lựu, Kim Vân Kiều...
Từ năm 1963, bà tham gia giảng dậy tại khoa Diễn Viên Cải lương, trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn.
Bà đã đào tạo được nhiều thế hệ nghệ sỹ cải lương nổi tiếng.
Ngoài các hoạt động nghệ thuật, bà đã thành lập viện dưỡng lão dành cho các nghệ sỹ già yếu, thiếu thốn và đóng góp vào việc thành lập chùa Nghệ Sỹ tại Sài Gòn.
Lễ an táng bà sẽ được cử hành vào ngày 10 tháng 7.