Đường dẫn truy cập

Bầu cử Quốc hội Libăng kết thúc


Cuộc đầu phiếu đã chấm dứt tại Libăng trong một cuộc bầu cử Quốc hội được coi như một cuộc tranh đua ngang ngửa giữa liên hiệp các đảng thân phương Tây và một liên minh do tổ chức Hezbollah dẫn đầu được Iran và Syria hậu thuẫn.

Bộ trưởng Nội Vụ Libăng Ziyad Baroud nói rằng số cử tri đi bầu tương đối cao, lên tới 40% trong nhiều giờ trước khi phòng phiếu đến giờ đóng cửa.

Tổng số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2005 là 45%.

Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ quyết định chính phủ liên hiệp tương lai của nước này.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc tranh đua rất ngang ngửa để giành 128 ghế đại biểu quốc hội và có phần chắc là hai phe chính tại nước này sẽ chỉ hơn thua nhau vài ghế.

An ninh được duy trì chặt chẽ với 50,000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai trên khắp nước để ngăn ngừa bạo động.

Kết quả cuộc bầu cử này hy vọng sẽ có vào ngày mai

Hơn 3 triệu 200 ngàn người Libăng đủ điều kiện đi bầu. Các giới chức nói rằng có hằng ngàn người Libăng sống ở nước ngoài đã trở về nước tham gia cuộc bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG