Đường dẫn truy cập

Nga liên kết giảm thiểu hạt nhân với kế hoạch phòng thủ phi đạn của Mỹ


Tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết nước ông sẽ không giảm thiểu khả năng hạt nhân cho tới khi nào Hoa Kỳ xác minh ý định của việc thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn ở Âu Châu.

Các hãng thông tấn Nga trích lời Tướng Nikolai Makarov nói rằng việc duy trì các lực lượng hạt nhân của Nga tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu.

Ông Makarov muốn đề cập tới kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn ở Ba Lan và Cộng hòa Czech. Nga cho rằng kế hoạch này đe dọa tới an ninh của họ.

Các giới chức Mỹ nói rằng hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trước những vụ tấn công của Iran chứ không nắm vào Nga.

Các nhà thương thuyết của Mỹ và Nga đang tìm cách đạt được thỏa thuận tạm thời về một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân trước khi Tổng thống Barack Obama đến thăm Moskova vào tháng tới.

Hôm nay, ông Obama nói rằng ông có quyết tâm giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân và mối đe dọa của vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG