Tổ chức Các quốc gia Châu Mỹ OAS khai mạc phiên họp Đại Hội đồng tại Honduras ngày hôm nay với các cuộc thảo luận dự kiến sẽ đề cập đến khả năng Cuba gia nhập lại vào tổ chức sau 47 năm vắng mặt.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ tham gia cùng các ngoại trưởng khác của 34 quốc gia thuộc nhóm OAS trong cuộc họp kéo dài 2 ngày ở San Pedro Sula.
Nhiều nước Châu Mỹ Latin ủng hộ việc đảo ngược quyết định đình chỉ qui chế thành viên OAS của Cuba, và bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ trông đợi ngày Cuba gia nhập lại vào tổ chức này.
Tuy nhiên Hoa Kỳ đã đặt điều kiện rằng Cuba phải thực hiện cải cách trước khi gia nhập lại OAS, tổ chức đã đình chỉ qui chế thành viên của Cuba vào năm 1962, ngay sau cuộc cách mạng cộng sản của đảo quốc này.
Về phần mình, Cuba nói họ không có ý định nối lại qui chế thành viên OAS.
Trong bài diễn văn nhậm chức hôm thứ hai, tân Tổng thống El Salvador Mauricio Funes đã cam kết sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba.
El Salvador hiện là nước Châu Mỹ Latin duy nhất không bang giao với Cuba.
Hoa Kỳ cũng không có quan hệ ngoại giao với Havana.