Đường dẫn truy cập

Israel bác bỏ kêu gọi của Mỹ đòi ngưng xây các khu lập cư


Israel bác bỏ lời kêu gọi mới nhất của Hoa Kỳ đòi họ ngưng tất cả các hoạt động xây dựng khu lập cư ở vùng Tây Ngạn.

Phát ngôn viên chính phủ Israel Mark Regev nói rằng Israel sẽ tuân thủ cam kết là tháo dỡ những khu định cư trái phép và không xây thêm các khu định cư mới.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc xây dựng phải được phép tiến hành ở các khu định cư hiện có để phù hợp với sự gia tăng của số dân ở đó.

Ông Regev phát biểu như thế để đáp lại tuyên bố ngày hôm qua của ngoại trưởng Mỹ.

Bà Hillary Clinton nói rằng Washington muốn Israel ngưng nới rộng các khu định cư của người Do Thái mà không có ngoại lệ nào. Bà nói thêm rằng Tổng thống Obama đã nhấn mạnh điểm này với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel khi ông tới thăm Hoa kỳ hồi tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến sẽ yêu cầu chấm dứt hoạt động định cư của Israel trong vùng Tây Ngạn khi ông gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay.

Các viên phụ tá của Tổng thống Abbas nói rằng nhà lãnh đạo Palestine cũng sẽ hối thúc Tổng thống Obama gây sức ép để Israel chấp nhận việc thành lập một nước Palestine bên cạnh Israel.

Ông Abbas trước đây có nói rằng ông sẽ không mở lại cuộc hoà đàm với Israel nếu hai điều kiện đó không được thỏa mãn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG