Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Nga bắt đầu chuyến công du Trung Đông


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt đầu chuyến công du 3 ngày ở Trung Đông, trong đó có cuộc họp ở Syria bàn về các vấn đề khu vực.

Ông Lavrov sẽ dự phiên họp cấp Bộ trưởng của tổ chức Hội nghị Hồi giáo khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô Damascus của Syria. Nga có qui chế quan sát viên của tổ chức này.

Ngoại trưởng Lavrov cũng sẽ thảo luận với Tổng thống Bashar al Assad và các giới chức khác của Syria.

Một phát ngôn viên bộ ngoại giao Nga nói rằng Nga đang ra sức tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế với Syria.

Lâu nay Nga vẫn muốn đóng một vai trò lớn hơn trên trường ngoại giao Trung Đông. Moskova là một thành viên của Nhóm Bộ Tứ về hòa bình Trung Đông, bên cạnh Hoa kỳ, Liên hiệp Âu châu và Liên hiệp quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG