Đường dẫn truy cập

Nhóm chủ chiến Nigeria gia hạn lệnh di tản cho các hãng dầu


Nhóm chủ chiến chính trong vùng đồng bằng sông Niger ở miền nam Nigeria đã yêu cầu các công ty dầu trong vùng này di tản nhân viên trong vòng 48 giờ đồng hồ để tránh những vụ tấn công dữ dội.

Phong trào Giải phóng đồng bằng sông Nigeria, gọi tắt là MEND, đưa ra một thông cáo nói rằng ngay sau khuya thứ bảy đồng bằng sông Nigeria sẽ trở thành 'vùng cấm bay' đối với các máy bay trực thăng và thủy phi cơ của các công ty dầu lửa.

Trước đó, nhóm phiến quân này đã đưa ra thời hạn chót trong vòng 24 đồng hồ, chấm dứt ngày thứ năm.

Phiến quân nói rằng lực lượng vũ trang Nigeria đã phát động một vụ tấn công vô cớ vào 2 doanh trại của họ hồi sáng thứ tư. Họ cũng nói rằng sau đó họ đã tấn công quân đội Nigeria để trả đũa.

Một phát ngôn viên quân đội Nigeria xác nhận là đã xảy ra vụ tấn công sáng thứ tư nhưng nói thêm rằng vụ này do phiến quân MEND gây hấn trước.

Theo hãng thông tấn Reuters, quân đội nói rằng không có vụ đụng độ nào xảy ra sau đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG