Đường dẫn truy cập

7 người thiệt mạng vì bom tự sát ở miền đông Afghanistan


Các giới chức Afghanistan cho hay: có 7 thường dân thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát bên ngoài căn cứ quân sự Mỹ ở miền Đông nước này.

Một viên chức tỉnh nói rằng vụ đánh bom ngày hôm nay xảy ra tại cổng căn cứ Mỹ khi các công nhân đợi vào làm việc trong căn cứ ở vùng ngoại ô thành phố Khost.

Bộ Nội Vụ Afghanistan cho biết cũng còn 21 người bị thương trong cuộc tấn công này.

Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ nói rằng, các phần tử tranh đấu đã bắn rocket và các căn cứ ở phía Đông Nam tỉnh Paktika.

Để đáp lại, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện những cuộc không kích làm 6 phần tử nổi dậy cùng hai thường dân thiệt mạng, và 4 người khác bị thương.

Điểm chính gây tranh cãi giữa Afghanistan và Hoa Kỳ là các cuộc không kích nhắm vào những nơi bị nghi là vị trí của các phần tử tranh đấu.

Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai đã nói rằng việc gây ra tổn thất sinh mạng các thường dân là không thể chấp nhận được và đã làm quân đội liên minh mất uy tín đối với dân địa phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG