Đường dẫn truy cập

Hàng ngàn thường dân bỏ chạy khỏi vùng tây bắc Pakistan


Nhà chức trách Pakistan đã cho phép hàng ngàn người chạy khỏi khu vực tây bắc, nơi quân đội chính phủ đang giao tranh với các phần tử chủ chiến Taliban.

Hôm chủ nhật, cư dân trong vùng đã ra khỏi thung lũng Swat sau khi nhà chức trách tạm hủy lệnh giới nghiêm.

Lệnh này đã được áp đặt trở lại vào tối chủ nhật.

Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ có khoảng 500,000 người chạy khỏi khu vực này, với nhiều người tới các trại tạm cư dành cho những người chạy loạn trong tỉnh biên giới tây bắc Pakistan.

Quân đội chính phủ Pakisttan được phi cơ yểm trợ đã tung ra một cuộc tấn công dốc toàn lực nhắm vào phe Tailban hôm thứ năm sau khi phe chủ chiến Taliban chiếm những khu vực chỉ cách thủ đô Islamabad có 100 kilomét.

Vào chủ nhật, quân đội Pakistan cho biết đã hạ sát chừng 200 quân nổi dậy trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ tại Swat và quận Shangla ở kế cận.

Quân đội Pakistan cũng xác nhận có binh sỹ chính phủ tử trận. Chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận số thương vong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG