Đường dẫn truy cập

Tay súng Mumbai khai vô tội


Một người mang quốc tịch Pakistan bị xét xử tại Ấn Độ vì can dự vào cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai hồi năm ngoái đã khai là vô tội trước tất cả mọi cáo trạng chống lại đương sự.

Người ta tin rằng nghi can Mohammed Ajman Kasab là phần tử tranh đấu duy nhất sống sót can dự vào cuộc tấn công làm 166 người thiệt mạng.

Kassab phải đối diện với những cáo trạng giết người và gây chiến tranh chống lại Ấn Độ.

Vụ xử đương sự được tổ chức tại một phòng đặc biệt của tòa án Mumbai được thiết kế để chống bom. Nếu xét thấy là có tội, đương sự có thể bị lãnh án tử hình.

Hai người đàn ông Ấn Độ bị cáo buộc là hỗ trợ cho các phần tử tranh đấu cũng bị xét xử.

Hai người này là thành viên cao cấp của tổ chức Jamaat-ud-Dawa, mà Ấn Độ cho biết là bình phong cho tổ chức khủng bố Lashkar e-Taiba có căn cứ tại Pakistan.

Ấn Độ đã cáo buộc tổ chức Lashkar-e-Taiba là thực hiện vụ vây hãm Mumbai 60 giờ đồng hồ hồi tháng 11 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG