Các phần tử tranh đấu bạo động của Taliban đã bác việc chính phủ thành
lập một tòa án Hồi giáo ở tây bắc nước này, nói rằng họ đã không được
tham khảo ý kiến.
Nhà chức trách tại tỉnh biên giới phía bắc đã thành lập một tòa phúc
thẩm Hồi giáo hôm thứ bảy, trong khuôn khổ của thỏa thuận hòa bình đạt
được trong tháng hai với phe tranh đấu Hồi giáo bạo động.
Hôm chủ nhật một phát ngôn viên cho giáo sỹ thân Taliban Sufi Mohammad
nói rằng chính phủ tại tỉnh này lẽ ra đã phải tham khảo với giáo sỹ
Mohammad trước khi bổ nhiệm các thẩm phán vào tòa án này.
Ông nói rằng nhà chức trách Pakistan đã làm ngơ trước đòi hỏi của giáo
sỹ này muốn chấm dứt một cuộc tấn công nhắm vào các phần tử Taliban
trong khu vực.
Cũng hôm chủ nhật, nhà chức trách tại thung lũng Swat đã khám phá thi thể của hai viên chức chính phủ bị cắt cổ.
Một người phát ngôn cho Taliban nói rằng hai người này bị hạ sát để trả
thù cho vụ các lực lượng an ninh giết hai phần tử nổi dậy