Đường dẫn truy cập

Pakistan lập tòa thượng thẩm Hồi giáo ở vùng tây bắc


Pakistan loan báo việc thành lập một tòa thượng thẩm Hồi giáo ở miền tây bắc nước này, trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình giữa lực lượng an ninh và phe Taliban.

Bộ trưởng thông tin phụ trách Tỉnh Biên giới Tây bắc cho biết việc thành lập tòa Darul Qaza ở phân khu Malakand có nghĩa là chính phủ sắp hoàn thành các nghĩa vụ của mình.

Hồi tháng 2, chính phủ Pakistan đồng ý cho áp dụng bộ luật Hồi giáo Sharia ở Thung lũng Swat và những vùng phụ cận để đổi lấy hòa bình với phe chủ chiến.

Nhưng tuần trước, Pakistan đã mở một cuộc tấn công sau khi nói rằng lực lượng Taliban vi phạm phần vụ của họ trong thỏa thuận đòi họ phải giải giới.

Các giới chức cho hay hơn 170 phần tử chủ chiến và ít nhất 2 cảnh sát viên đã bị hạ sát kể từ khi cuộc hành quân bắt đầu ở quận Buner, cách thủ đô chỉ có 100 kilomet.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG