Đường dẫn truy cập

HRW kêu gọi ngưng viện trợ phát triển cho Zimbabwe


Một tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi cộng đồng cấp viện tạm ngưng viện trợ phát triển cho Zimbabwe cho đến khi chính phủ chia quyền nước này cam kết cải tổ một cách nghiêm túc.

Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York đưa ra một công bố hôm nay kêu gọi tiếp tục trợ cấp cho những người dân Zimbabwe cần được giúp đỡ nhất.

Nhưng tổ chức này nói rằng các chính phủ cấp viện không nên tháo khoán các viện trợ phát triển cho đến khi nào có những thay đổi không thể đảo ngược được về nhân quyền, pháp trị và trách nhiệm của Zimbabwe.

Human Rights Watch nói rằng đảng ZANU-PF của Tổng thống Robert Mugabe, vẫn tiếp tục kiểm soát ngành cảnh sát, vận hậu thuẫn những vụ dọa nạt và bắt giữ các nhà hoạt động trong nước, cũng như các vụ bạo động xâm nhập vào các trang trại thương mại.

Tổ chức này cho biết Bộ trưởng tài chính Zimbabwe Tendayi Biti có mặt tại nước Anh trong tuần này để yêu cầu chính phủ Anh viện trợ trực tiếp cho Zimbabwe.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG