Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Sri Lanka: Không có khủng hoảng nhân đạo


Ngoại trưởng Sri Lanka bác bỏ thông tin về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng Đông Bắc nước này, nơi hàng nghìn dân thường vẫn còn bị kẹt lại trong khi quân đội tiến hành cuộc tấn công mang tính quyết định nhắm vào phiến quân Hổ Tamil.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ngoại trưởng Palitha Kohona nói: ‘Chúng tôi đối mặt với thách thức và sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này hơn mức bình thường’.

Ngoại trưởng Kohona cũng nói chính phủ Sri Lanka vẫn đánh giá cao mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế cho dù không có khủng hoảng nào.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông hết sức quan ngại về số phận của các dân thường, và sẽ cử một toán nhân viên cứu trợ tới Sri Lanka.

Báo cáo của LHQ cho hay, gần 6,500 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong ba tháng qua, trong khi 14,000 người khác bị thương.

Vẫn chưa có con số chính xác về số dân thường còn bị kẹt ở cứ điểm còn lại duy nhất của phiến quân, mà chính quyền nói rộng khoảng 13 kilômét vuông.

Một số nguồn tin ước tính khoảng 50,000 người còn bị kẹt lại ở đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG