Đường dẫn truy cập

Mỹ không dự hội nghị về chủng tộc của LHQ


Hôm thứ bảy Hoa Kỳ loan báo sẽ không tham dự hội nghị của Liên hiệp quốc về vấn đề chủng tộc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ông Robert Wood nói rằng Hoa Kỳ sẽ tẩy chay hội nghị, khai mạc vào thứ hai tới đây tại Geneve, vì ngôn từ trong văn kiện chung cuộc của hội nghị.

Ông Wood nói rằng mặc dù có một số cải thiện, song bản tuyên bố dường như rõ ràng sẽ không giải quyết quan tâm của Hoa Kỳ về các hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến.

Các nước thành viên Liên hiệp châu Âu chưa quyết định có sẽ dự hội nghị này hay không.

Hội nghị kéo dài trong 5 ngày này nối tiếp hội nghị năm 2001 ở Durban, Nam Phi. Tại hội nghị Durban, Hoa Kỳ và Israel đã bỏ ra khỏi cuộc thảo luận mà một số đại biểu dự hội nghị cố tìm cách liên kết chủ nghĩa phân biệt chủng tộc với chủ nghĩa phục quốc Do Thái.

Hôm thứ sáu, Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc Navi Pillay nói rằng bản dự thảo tuyên bố chuẩn bị cho cuộc họp vào thứ hai tới đây đã được ‘cân nhắc kỷ.’

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG