Đường dẫn truy cập

Nhật Bản sẽ cam kết 1 tỉ đôla viện trợ cho Pakistan


Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết nước ông sẽ cam kết viện trợ 1 tỉ đô la cho Pakistan tại hội nghị các quốc gia và tổ chức cấp viện diễn ra vào ngày mai.

Hôm nay, ông Aso nói rằng ngân khoản đó sẽ góp phần ổn định Pakistan, một sự việc mà ông gọi là chìa khóa của ổn định cho vùng Tây Nam Á.

Vị Thủ tướng của Nhật Bản đã phát biểu như thế tại Tokyo sau khi tiếp kiến Tổng thống Asif Ali Zardari của Pakistan.

Ông Zardari tới Nhật để dự hội nghị cấp viện do Nhật bản av2 Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức.

Pakistan hy vọng nhận được từ 4 đến 6 tỉ đô la viện trợ để ổn định kinh tế, chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan và tăng cường các định chế chính trị.

Phát biểu ngày hôm qua tại Tokyo, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi nói rằng khoản viện trợ cam kết tại hội nghị này sẽ giúp kinh tế Pakistan tăng trưởng với tỉ lệ 6 tới 7%, thay vì 2,5% như ước tính hiện nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG