Đường dẫn truy cập

Iran sẽ đem nữ ký giả người Mỹ ra xử tội làm gián điệp


Một giới chức ngành tư pháp Iran cho biết: nữ ký giả mang hai quốc tịch Hoa Kỳ-Iran Roxana Saberi đã bị đưa ra tòa xét xử trong tuần này vì bị cáo buộc vào tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ.

Hôm nay, phát ngôn viên Bộ tư pháp, ông Ali Reza Jamshidi, nói rằng vụ xử nữ ký giả vừa kể bắt đầu ngày hôm qua, và rằng phán quyết có thể sẽ được đưa ra trong khoảng 2 tuần lễ nữa.

Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo trạng làm gián điệp của Iran đối với bà Saberi là vô căn cứ. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bác bỏ thẳng thừng cáo trạng vừa kể và yêu cầu sớm phóng thích nữ ký giả này.

Nhà báo 31 tuổi mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Iran này làm việc tại Iran cho nhiều cơ quan truyền thông, bị bắt hồi cuối tháng Giêng năm nay về cáo buộc làm việc tại nước này mà không có giấy phép hành nghề.

Nhưng tuần trước, nhà chức trách Iran đã công bố cáo trạng làm gián điệp đối với nữ ký giả này và nói rằng bà Saberi dùng nghề làm báo để làm bình phong cho việc chuyển giao thông tin mật cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG