Đường dẫn truy cập

2 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Thái Lan


Nhà chức trách Thái Lan cho hay là hôm thứ Hai, có 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bangkok.

Vụ việc xảy ra sau khi có cuộc xô xát giữa người biểu tình và người dân sống gần tòa nhà chính phủ.

Trước đó, có tin nói rằng có 6 người chết nhưng tin này chưa được kiểm chứng.

Người biểu tình, hôm thứ Hai, đã ném bom tự tạo vào binh sĩ chính phủ và đốt phá nhiều chiếc xe, kết quả có hơn 100 người bị thương trong vụ xô xát giữa người biểu tình và các lực lượng an ninh.

Binh sĩ đã bắn đạn cảnh cáo, đạn cay và sử dụng vòi nước để đẩy lui đoàn biểu tình ra khỏi tòa nhà chính phủ, nơi tập trung của những người biểu tình thuộc phe ủng hộ cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra.

Người biểu tình đang đòi Thủ Tướng Abhisit Vejjajiva từ chức để chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Hôm thứ hai, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên án vụ bạo động và gọi đó là chuyện không thể chấp nhận.

Liên Hiệp Châu Âu cũng hết sức quan tâm đến tình hình Thái Lan và kêu gọi các phe giải quyết một cách ôn hòa.

Cuộc biểu tình làm gián đoạn lễ mừng năm mới của Thái Lan, và ảnh hưởng đến kinh tế.

Nhiều quốc gia cảnh báo công dân của mình không nên đến Thái Lan, tạo thêm một cú đấm cho ngành du lịch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG