Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Anh trả tự do cho 1 nghi can khủng bố


Cảnh sát Anh cho biết người trẻ tuổi nhất, trong 12 người đàn ông bị bắt vì liên quan đến một âm mưu khủng bố, mà các quan chức nói rằng là một 'âm mưu rất lớn' đã được xác nhận là không có tội.

Cảnh sát cho biết thanh niên 18 tuổi này đã được trả tự do hôm thứ bảy và hiện đang được các viên chức di trú thẩm vấn.

Trong khi đó, một phán quyết của tòa án Anh đưa ra cho phép cảnh sát thêm một tuần nữa để thẩm vấn các nghi can khác, phần lớn là người Pakistan đã đến Anh với thị thực sinh viên.

Cảnh sát bắt các nghi can này hôm thứ tư trong các cuộc lục soát bất ngờ tại nhiều nơi trong vùng tây bắc nước Anh, và tiếp tục lục soát 10 địa điểm ở Manchester, Liverpool và Lancashire.

Nhà chức trách Anh chưa phổ biến chi tiết về âm mưu này, tuy nhiên theo các văn kiện bí mật mà giới truyền thông chụp ảnh trước khi các vụ đột kích diễn ra, cho thấy nhà chức trách nghi những người này có liên hệ với nhóm khủng bố al-Qaida.

Hôm thứ bảy, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nói rằng Pakistan muốn xác minh lý lịch các nghi can.

Bộ trưởng Rehman Malik nói với các phóng viên báo chí rằng Pakistan muốn đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý, nhất là nếu họ có bất cứ quan hệ nào với al-Qaida.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG