Đường dẫn truy cập

Số người chết trong trận động đất ở Ý lên đến trên 150 người


Số người chết trong trận động đất ở miền trung nước Ý đã lên trên 150 người, và các toán cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót.

Ngoài số người chết còn có khoảng 1.500 người bị thương.

Thủ Tướng Silvio Berlusconi hứa sẽ không bỏ rơi bất cứ ai. Một trại lều vải đã được dựng lên để có chỗ ở tạm cho khoảng từ 16 đến 20 ngàn người trong thành phố L'Aquila và khu vực Abruzzo, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Các nhà khoa học của Mỹ nói rằng trận động đất này có sức mạnh 6,3 trên máy đo, trong khi các nhà khoa học của Ý nói chỉ có 5,8.

Tổng Thống Hoa Kỳ ông Barrack Obama đã gửi lời chia buồn đến nhân dân Ý, và Ðại sứ quán Mỹ tại Rome đã xuất một ngân khoản trợ giúp khẩn cấp 50 ngàn đôla.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nói rằng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân.

Thủ Tướng Ý ông Berlusconi hủy bỏ chuyến đi Nga để bay đến vùng gặp nạn.

Tổng Thống Nga Dmitri Medvedev hứa hẹn giúp đỡ người Ý.

Hàng ngàn tòa nhà bên trong và bên ngoài thành phố L'Aquila đã sụp đổ, trong đó có một nhà thờ và một cư xá sinh viên.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG