Đường dẫn truy cập

Ðức Giáo Hoàng cử hành Thánh lễ ngoài trời ở Cameroon


Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại Cameroon ngày hôm nay.

Khoảng 40,000 người đã đến dự buổi lễ ở thủ đô Yaounde, trong đó có những phần trình diễn ca vũ cổ truyền.

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng hối thúc người dân Phi châu từ bỏ chủ nghĩa sùng bái vật chất và bảo vệ những giá trị gia đình truyền thống.

Sau buổi lễ, Đức Giáo hoàng đã trao một văn kiện dày 50 trang cho các vị giám mục, trong đó nói rằng 'các thế lực ngoại lai' đang cấu kết với những nhà lãnh đạo tham ô của Phi châu để bán vũ khí, xúi giục chiến tranh, và khai thác tài nguyên thiên nhiên của châu lục này.

Văn kiện này không nêu rõ thế lực nào hay nhà lãnh đạo nào của Phi châu.

Văn kiện này sẽ được thảo luận tại một hội nghị của các giám mục tại Tòa thánh Vatican vào tháng 10 tới đây.

Trước đó trong ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng đã gặp các đại diện của khối người Hồi giáo thiểu số ở Cameroon.

Nhà lãnh đạo Tòa thánh Vatican nói rằng mọi tôn giáo thật sự đều bác bỏ bạo động, và sự chung sống hòa bình của người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo ở Cameroon là một tấm gương cho các nước khác ở Phi Châu.

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh rằng cả hai tôn giáo đều đề cao những việc như sự quan trọng của gia đình, chăm lo cho người yếu thế, phục tòng Thượng đế và gánh vác nhiệm vụ xã hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG