Đường dẫn truy cập

VN sẽ bán đấu giá 100 triệu đôla trái phiếu có kỳ hạn 1 năm vào thứ sáu


Bộ Tài chánh Việt Nam dự trù huy động 100 triệu đô la trong tuần này qua việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ, trong đợt đầu tiên của kế hoạch phát hành một số lượng trái phiếu trị giá tổng cộng 300 triệu đô la.

Bản tin hôm thứ hai của hãng thông tấn Reuters trích dẫn một thông cáo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội cho biết họ sẽ bán đấu giá 100 triệu đô la trái phiếu có kỳ hạn 1 năm vào ngày thứ sáu tới đây.

Sau đó, một cuộc bán đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 để bán 100 triệu đô la trái phiếu có kỳ hạn 2 năm; và đợt thứ ba để bán 100 triệu đô la trái phiếu kỳ hạn 3 năm sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3.

Trước đây, Thứ trưởng Tài chánh Nguyễn Công Nghiệp có nói rằng số vốn huy động từ kế hoạch này sẽ được dùng để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện.

Tuy nhiên, tin tức báo chí Việt Nam nói rằng đợt phát hành này nhằm có nguồn vốn để giải quyết vấn đề bội chi ngân sách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG