Đường dẫn truy cập

Năm nhân viên cứu trợ bị bắt cóc ở Darfur


Năm nhân viên cứu trợ làm việc cho chi nhánh tại Bỉ của Tổ chức Bác sĩ không Biên giới đã bị bắt cóc ở khu vực Darfur của Sudan.

Các giới chức cứu trợ cho hay 5 người này trong đó có 3 người phương Tây (Pháp, Italy và Canada) và hai người địa phương, đã bị bắt cóc bởi một nhóm có vũ trang ngày hôm qua.

Các vụ bắt cóc xảy ra một tuần sau khi Tổng thống Sudan Omar al-Bashir trục xuất 13 cơ quan cứu trợ trong đó có tổ chức Bác sĩ không Biên giới.

Ông Bashir đã ra lệnh này sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế cáo buộc ông với các tội ác chiến tranh.

Các giới chức Liên hiệp Quốc nói rằng hàng triệu người sẽ không có đủ lương thực, nước uống và dịch vụ chăm sóc y tế nếu không có sự giúp đỡ của các cơ quan cứu trợ.

Liên Hiệp Quốc cho hay tình hình bất ổn ở Sudan đã làm hơn 200,000 người thiệt mạng và khiến 2,5 triệu người mất nhà cửa.

Sudan thì nói rằng số người thiệt mạng thấp hơn nhiều.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG