Đường dẫn truy cập

Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ


Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton hôm nay đã hội kiến các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về việc tăng cường quan hệ với Ankara và tìm cách mang lại ổn định cho vùng Trung Đông.

Bà Clinton đã họp với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tại Ankara.

Trong thông cáo phổ biến sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ kỳ nói rằng đôi bên đã thảo luận về các vấn đề Trung Đông, Iraq, Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ với các các nước Ả rập lẫn Israel và đóng một vai trò then chốt trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tại hộïi nghị Nato ngày hôm qua, bà Clinton cho biết Hoa kỳ đang tập trung nỗ lực để tìm ra 'càng nhiều điểm chung càng tốt' nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Theo dự liệu, bà Clinton sẽ hối thúc Ankara gia tăng sự hiện diện quân sự ở Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG