Đường dẫn truy cập

Ông Obama sẽ loan báo kế hoạch rút quân khỏi Iraq


Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ loan báo kế hoạch rút lực lượng tác chiến khỏi Iraq trước tháng 8 năm 2010.

Các giới chức Quốc hội cho hay: ông Obama sẽ loan báo kế hoạch rút quân kéo dài 19 tháng tại Trại Lejeune, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở bang North Carolina.

Thời biểu cho việc rút quân sẽ nhiều hơn 3 tháng so với thời biểu mà ông Obama đã hứa cuộc vận động tranh cử tổng thống.

Khi đó, ông Obama nói rằng trong vòng 16 tháng Hoa Kỳ có thể giảm số lượng binh sĩ tác chiến để giảm bớt lo lắng cho gia đình họ và cho các binh sĩ, và cũng để tăng cường cho các hoạt động ở Afghanistan.

Theo đề xuất của ông, khoảng 50,000 binh sĩ sẽ tiếp tục ở lại Iraq trong một thời hạn nhất định để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và chống khủng bố.

Ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã gặp các nhà lập pháp Hoa Kỳ để thảo luận về kế hoạch này.

Nghị sĩ Cộng hòa John McHugh phát biểu sau cuộc gặp rằng ông Obama hứa sẽ cân nhắc chiến lược mới nếu bạo lực gia tăng.

Ông McHugh, một thành viên của Uỷ ban Quân vụ Hạ viện nói rằng ông rất lo ngại rằng tình hình ở Iraq vẫn rất bấp bênh.

Theo thỏa thuận an ninh mà Hoa Kỳ và Iraq đạt được hồi năm ngoái, thì Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ lực lượng tác chiến trước cuối năm 2011.

Hiện có khoảng 142,000 binh sĩ Hoa Kỳ đang phục vụ tại Iraq.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG