Đường dẫn truy cập

Kinh tế Nhật Bản sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1974


Nền kinh tế Nhật Bản co cụm 3,3% trong quý tư năm 2008, sự sút giảm mạnh nhất trong 35 năm nay đối với nền kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới.

Đây là quý thứ ba trong 3 quý liên tiếp mà sản lượng nội địa của Nhật Bản bị sút giảm.

Chính phủ đã cho là việc sút giảm xuất khẩu và sản xuất đã gây ra tình trạng suy thoái kinh tế ngày càng trầm trọng của Nhật Bản.

Xuất khẩu của Nhật Bản sụt giảm khoảng 14% trong quý tư năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã khiến mức cầu xe hơi, cùng những mặt hàng điện tử và các sản phẩm khác đều sút giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Nhật báo doanh nghiệp Nikkei của Nhật Bản đưa tin rằng chính phủ Nhật đang cứu xét thêm một kế hoạch kích thích kinh tế nữa để thúc đẩy nền kinh tế.

Kế hoạch kích thích kinh tế mới này sẽ tiếp theo sau một kế hoạch chi tiêu trước đó của chính phủ trị giá 110 tỉ đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG