Đường dẫn truy cập

TQ đồng ý đầu tư 19,5 tỉ vào đại công ty mỏ Rio-Tinto


Công ty nhôm quốc doanh của Trung Quốc đã đồng ý đầu tư 19,5 tỉ vào đại công ty mỏ Rio-Tinto của Anh và Australia.

Hôm nay, Rio-Tinto nói rằng, công ty Chinalco của Trung Quốc sẽ đầu tư phần lớn vào các liên doanh khai thác quặng nhôm, đồng và sắt.

Trong khi đó, công ty điện tử Pioneer của Nhật Bản nói rằng, họ sẽ cắt 10,000 công ăn việc làm và đóng cửa những nhà máy sản xuất TV plasma màn ảnh phẳng vì thương vụ sụt giảm.

Công ty này là nhà sản xuất TV plasma chính nhưng đã quyết định bỏ sản phẩm này để tập trung vào các mặt hàng điện tử xe hơi.

Công ty này cho biết sẽ báo cáo số thua lỗ 1 tỉ 4 trăm triệu đô la trong năm tài chánh chấm dứt vào tháng Ba năm nay.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG