Đường dẫn truy cập

Giáo hội Chính thống giáo Nga có tân Giáo chủ


Một vị giáo chủ mới đã đảm nhiệm trách vụ Giáo hội chính thống Nga hôm nay và trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của giáo hội lên nhậm chức kể từ khi liên bang Xô viết sụp đổ.

Giáo chủ Kirill đã nhận lễ phục của ngài trong một buổi lễ hôm nay với sự tham dự của hàng ngàn tín đồ, trong đó có mấy chục giáo sĩ hàng đầu, cũng như tổng thống Dmitri Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga đã đồng thanh bầu cho ông Kirill, 62 tuổi làm giáo chủ mới hồi tuần trước.

Ông Kirill là nhà lãnh đạo thứ 16 của giáo hội, trông coi một giáo đoàn gồm hơn 100 triệu tín đồ.

Giáo chủ Kirill kế nhiệm giáo chủ Alexei, qua đời hồi tháng chạp, thọ 79 tuổi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG