Đường dẫn truy cập

OPEC sẽ cắt thêm sản lượng nếu giá dầu không tăng


Người đứng đầu tập đoàn các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC cho biết các thành viên của khối này sẽ cắt giảm sản lượng nếu giá dầu không tăng.

Phát biểu ngày hôm nay tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thư ký OPEC Abdalla Salem al-Badri nói rằng OPEC nhất định sẽ hành động để tăng giá dầu.

Trong thời gian gần đây, giá dầu nằm ở mức trên dưới 40 đô la một thùng, nhưng ông el-Badri nói rằng cho dù tăng tới 50 đô la một thùng vẫn còn là quá thấp.

Từ tháng 9, OPEC đã loan báo các kế hoạch cắt giảm sản lượng hơn 4 triệu thùng mỗi ngày.

Các đại biểu của 96 nước đang có mặt ở Davos để thảo luận về những phương cách nhằm ổn định nền kinh tế toàn cầu.

Hôm qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cô lập, rào cản mậu dịch và sự can thiệp vào khu vực tư nhân. Ông nói rằng những điều đó làm cho các vấn đề kinh tế thế giới trở nên nghiêm trọng hơn.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc cũng bày tỏ những mối lo ngại tương tự về hiện tình kinh tế toàn cầu, nhưng ông nói thêm rằng những dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu hồi phục đã khiến cho ông cảm thấy lạc quan.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG