Dân chúng Iraq đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử cấp tỉnh được coi như một thử nghiệm về tình trạng ổn định tại nước này.
Các phòng phiếu đã mở cửa cho các nhóm cử tri được lựa chọn, trong đó có các nhân viên an ninh và các tù nhân.
Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Iraq kể từ tháng 12 năm 2005, là năm Iraq bầu quốc hội mới.
Có 15 triệu cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính diễn ra vào thứ Bảy để bầu cử các hội đồng của 14 trong số 18 tỉnh tại Iraq. Khoảng 14,400 ứng cử viên dự tranh 440 ghế hội đồng tỉnh.
Phần lớn người Hồi giáo Sunni tẩy chay cuộc bầu cử tại các tỉnh hồi tháng Giêng năm 2005, dẫn đến việc những người Hồi giáo Shia và người Kurd chia nhau với tỉ lệ không cân xứng về quyền lực.
Theo dự kiến không có cuộc tẩy chay như vậy trong cuộc bầu cử kỳ này.
Nhà chức trách Iraq dự trù sẽ thắt chặt an ninh cho cuộc bầu cử ngày thứ bảy bằng cách cấm xe cộ lưu thông trong các thành phố lớn, đóng cửa các phi trường và các cửa ngõ biên giới.
Đọc nhiều nhất
1