Đường dẫn truy cập

TT Afghanistan lên án cuộc hành quân gây thiệt mạng thường dân


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lên án một cuộc hành quân của Hoa Kỳ ở đông bộ Afghanisatn mà ông nói là đã gây thiệt mạng cho 16 thường dân Afghanistan.

Tuyên bố của tổng thống được đưa ra hôm nay vào lúc người Afghanistan đi biểu tình ở tỉnh Laghman qua ngày thứ nhì để phản đối việc thường dân bị sát hại.

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Afghanistan đã mở một cuộc điều tra về vụ bố ráp trong đêm của binh sĩ liên minh chấm dứt hồi sớm hôm qua.

Lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo nói rằng họ đã hạ sát 15 phần tử tranh đấu, kể cả một người phụ nữ mang súng phóng lựu, sau khi binh sĩ bị tấn công. Nhưng nhà chức trách Afghanistan nói rằng số tử vong có thể lên tới 22 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Các giới chức Afghanistan cũng đang điều tra về sự cố này.

Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ nói với hãng tin AP rằng những người bị giết đang nổ súng vào quân đội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG