Mức thâm hụt mậu dịch tại Việt Nam trong tháng Giêng được ước tính hôm thứ Năm là sẽ chỉ có 300 triệu đô la, giảm rất nhiều so với con số 2 tỷ 410 triệu của tháng này năm ngoái.
Trong một phúc trình của Tổng cục Thống Kê, tổng số nhập khẩu của tháng Giêng năm nay được ước tính khoảng 4 tỷ 100 triệu đô la, giảm gần 45% so với cùng thời gian này năm ngoái, nhờ giá các mặt hàng nhập khẩu chính như dầu lửa và thép hạ giảm nhiều.
Số tiền nhập khẩu các sản phẩm dầu lửa giảm xuống còn ¼ của số tiền năm ngoái, xuống còn có 244 triệu, nhờ giá dầu trên thế giới hạ giảm. Tổng số xuất khẩu của tháng Giêng giảm 24,2% so với con số của tháng này năm ngoái, xuống còn 3 tỷ 800 triệu đô la, phần lớn vì giá dầu thô trên thế giới hạ giảm.
Nguồn thu từ dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chính yếu của Việt Nam, giảm quá 50% so với một năm trước đây, xuống còn có 424 triệu đô la, dù lượng dầu bán ra tăng 12,4%, lên 1 triệu 380 ngàn tấn.
Lượng cà phê xuất khẩu cũng giảm gần 19%, xuống còn 140 ngàn tấn, trong khi tổng số tiền mang về cũng giảm gần 30% so với một năm trước đây, xuống còn 217 triệu đô la.
Gạo là mặt hàng xuất khẩu duy nhất vừa tăng giá bán vừa tăng số lượng bán ra trong tháng Giêng với mức xuất khẩu được ước tính tăng 129% so với một năm trước đây, lên 300 ngàn tấn, và tiền thu về tăng 152%, lên 130 triệu đô la.
Đọc nhiều nhất
1