Đường dẫn truy cập

TQ qua mặt Ðức, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới


Trung Quốc đã công bố các số liệu tăng trưởng kinh tế vừa được duyệt lại cho năm 2007, cho thấy nước này vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới.

Các số liệu được Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức 13% trong năm 2007, tức là 1% cao hơn so với các số liệu ước tính trước đó.

Mức tăng này đưa tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc lên tới 3 tỷ 500 triệu, đứng trước GDP của Đức năm 2007 là 3 tỷ 300 triệu.

Trung Quốc nay chỉ đứng sau có Hoa Kỳ, với nền kinh tế 13,8 ngàn tỷ năm 2007 và Nhật Bản là 4,4 ngàn tỷ.

Tin vui này được đưa ra vào lúc nền kinh tế Trung Quốc cũng như các nước khác trên thế giới, đang bị tác động nặng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế được duyệt lại của Trung Quốc trong năm 2007 đứng ở mức cao nhất từ hơn 1 thập niên, tỷ lệ tăng trường trong năm nay dự báo sẽ xút xuống mức 7,5%, mức thấp nhất từ năm 1990.

Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố các số liệu tăng trưởng kinh tế vào tuần tới.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG