Đường dẫn truy cập

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng cao kỷ lục trong 15 năm


Tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã lên tới 7,2% trong tháng 12 vừa qua, đây là mức cao nhất trong 15 năm nay.

Tỉ lệ này tăng 0,4% so với tháng trước.

Phúc trình của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ đưa ra hôm nay cho biết nền kinh tế suy yếu của nước Mỹ đã mất đi 524,000 việc làm trong tháng 12 và mất 2,6 triệu công việc trong năm 2008.

Một số các nhà kinh tế nói rằng tình trạng công việc bị mất đi có nguy cơ đưa nền kinh tế Mỹ vào vòng xoáy của tỉ lệ thất nghiệp tăng và mức tiêu thụ sút giảm.

Trước đây trong tuần, Tổng thống đắc cử Barack Obama tuyên bố ông dự kiến một báo cáo u ám về tỉ lệ thất nghiệp và kêu gọi Quốc hội bơm một lượng tiền chưa từng có trước đây vào nền kinh tế Hoa Kỳ.

Ông Obama đang tranh thủ sự ủng hộ đối với kế hoạch kích thích kinh tế to lớn mà ông đề nghị, trị giá 800 tỉ đôla, trong đó có việc cắt giảm thuế cho đa số dân chúng Mỹ cùng với việc chi tiêu vào việc xây cất đường sá, trường học, và cải tiến các chương trình y tế và năng lượng.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG