Đường dẫn truy cập

Cuộc hành quân của quân đội Mỹ gây tử vong 17 người Afghanistan


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng báo cáo cho thấy 17 thường dân, gồm cả trẻ em và phụ nữ, đã thiệt mạng trong một cuộc hành quân do Hoa Kỳ dẫn đầu trong tuần này.

Một thông cáo do văn phòng Tổng thống công bố hôm nay yêu cầu binh sĩ liên minh ngưng gây nguy hiểm cho thường dân trong lúc chiến đấu chống lại những phần tử nổi dậy.

Thông cáo cũng lên án việc phiến quân dùng thường dân làm bia đỡ đạn.

Quân đội Hoa Kỳ cho hay: 32 quân nổi dậy bị hạ sát trong cuộc hành quân hôm thứ ba, nhưng một phát ngôn viên nói rằng Hoa kỳ sẽ xem xét bất kỳ tin tức mới nào về vụ này.

Bộ quốc phòng Australia xác nhận rằng họ cũng đang điều tra về cáo giác nói rằng nói rằng thường dân bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa phe Taliban với lực lượng NATO trong tỉnh Uruzgan hồi đầu tuần này.

Hôm qua, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết 11 thường dân thiệt mạng trong cuộc giao tranh vừa kể.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG