Đường dẫn truy cập

Barbra Streisand: Một trong những ca sĩ thành công nhất nước Mỹ


Một trong những biểu tượng của nền âm nhạc Mỹ Quốc phải nhắc đến tên tuổi của nữ danh ca Barbra Streisand. Trong cuộc đời phục vụ nghệ thuật, Barbra Streisand đã nhận được hàng chục giải thưởng âm nhạc và trình diễn, không chỉ nổi tiếng trong lãnh vực âm nhạc, Barbra Streisan còn là một kịch sĩ, một diễn viên đại tài và thắng nhiều giải điện ảnh quan trọng. Mới đây, bà được trao tặng giải thưởng danh dự của Trung Tâm Kennedy dành cho nghệ sĩ ưu tú nhất của Hoa Kỳ.

Sinh năm 1942 tại thành phố Brooklyn tiểu bang New York trong một gia đình di dân gốc Do Thái. Bố của bà qua đời lúc bà chỉ mới 15 tháng tuổi. Lúc lớn lên, Streisand có quan hệ không mật thiết với mẹ và bố ghẻ vì cả hai cho con gái mình không đẹp và hấp dẫn để có thể trở thành nghệ sĩ trình diễn hoặc diễn viên sân khấu. Nhưng mặc cho lời chê bai của mẹ, Streisand quyết tâm thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ cho bằng được. Sau buổi thi thố tài năng, Streisand được chọn vào hát thường trực cho một phòng trà, lúc vào tuổi vị thành niên. Ước mơ đầu tiên của Streisand là làm tài tử và qua tiếng hát cô tìm mọi cơ hội để được xuất hiện trên truyền hình và được chọn năm 1961. Một năm sau Streisand tìm vào sân khấu Broadway ở New York, đồng thời thu âm và phát hành đĩa hát. Năm 1962 Streisand phát hành đĩa hát đầu tiên đặt tên là The Barbra Streisand Album

WHEN THE SUN COMES OUT

Nhạc phẩm Where the sun comes out, khi mặt trời vừa ló dạng, qua tiếng hát của Barbra Streisand trích từ đĩa hát đầu tay phát hành năm 1962. Năm 1963 Streisand đạt được 2 giải Grammy và tên tuổi từ đó trở thành giọng ca hay nhất nước Mỹ. Nhưng thích được xuất hiện trên sân khấu hơn là đi hát, Streisand quay lại Broadway năm 1964 và mãi đến năm 1969 mới tiếp tục thực hiện các đĩa hát tiếp theo. Âm nhạc nước Mỹ vào cuối thập niên 60 đã có nhiều chuyển biến và Streisand cũng thay đổi để thích hợp với thời đại, bài hát Stoney End là thí dụ điển hình của sự thay đổi này với giai điệu nhanh và thời trang hơn lúc Streisand hát trong Broadway, đĩa hát mang chủ đề cùng tên được phát hành năm 1971.

STONEY END

Nhạc phẩm Stoney End, đánh dấu giai đoạn chuyển hướng sang thể nhạc đương thời của Barbra Streisand năm 1971. Bước vào thập niên 1970 là thời điểm vàng son của Streisand với hàng loạt các bài hát đứng đầu bảng. Thời gian này nước Mỹ sản xuất nhiều cuốn phim tình cảm nổi tiếng và các bài hát của Streisand được chọn và cũng là lý do đưa tiếng hát của bà dễ dàng đến với mọi người và rất thích hợp với nội dung cuốn phim. Một trong những bài hát đáng nhớ nhất và gắn liền tên tuổi của Streisand cho đến ngày nay là bài The Way We Were, ngày đó chúng mình. Barbra Streisand thủ vai chính trong phim, nói về hai người tình rất yêu nhau, nhưng chỉ vì sự khác biệt về quan điểm chính trị đã khiến họ phải chia tay nhau và họ chỉ còn những kỷ niệm đẹp để nhớ về nhau vì thế tựa đề bài hát là Ngày Đó Chúng Mình

THE WAY WE WERE


Nhạc phẩm Ngày Đó Chúng Mình, The Way We Were, qua tiếng hát của Barbra Streisand bài hát nổi tiếng và thành công nhất của bà năm 1973 đạt 2 giải Oscar. Barbra Streisand trở thành nữ ca sĩ thành công nhất nước Mỹ vào thập niên 1970, chỉ đứng sau Elvis Presley và The Beatles và bà cũng là ca sĩ giàu nhất nước Mỹ nhờ số đĩa hát bán được và thành công trong điện ảnh. Tiếng hát của Streisand được mệnh danh là biểu tượng của nước Mỹ và gây ảnh hưởng đến thế hệ sau. Vào đầu thập niên 1980, sau khi nghe qua các bài hát do 3 anh em The Beegees gửi đến, Barbra Streisand nhận lời mời hợp tác và đĩa hát Guilty hay Phạm Tội ra đời. Nhạc phẩm Woman In Love không chỉ nổi tiếng tại Mỹ mà khi vừa xuất hiện đã trở thành bài hát được hát nhiều nhất thế giới, cả nước Việt Nam đã say mê vì bài hát này

WOMAN IN LOVE


Nhạc phẩm Woman In Love, bài hát kinh điển của Barbra Streisand và cũng là bài được nhiều ca sĩ tài tử hát nhiều nhất trong thập niên 1980. Đĩa hát Guilty có số bán kỷ lục, qua mặt tất cả những đĩa hát từ trước của bà. Về sau này, dù sản xuất thêm các đĩa hát khác nhưng vẫn không đạt được sự thành công như đĩa hát Guilty. Trong thập niên 1980, sau nhiều năm rời xa Broadway, Streisand trở lại trình diễn sân khấu đồng thời phát hành đĩa hát mang nhiều tính chất sân khấu hơn, trộn lẫn với thể nhạc đương thời. Đĩa hát The Broadway Album đạt được sự thành công không kém với giải Grammy thứ 8 và hàng triệu đĩa được bán. Một trong những bài hát được nhiều người yêu thích nhất là bài Can’t help lovin’ that man, người đàn ông đáng yêu




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG