Đường dẫn truy cập

Nga-Mỹ yêu cầu LHQ hậu thuẫn tiến trình hòa bình Trung Ðông


Các vị Đại sứ của Mỹ và Nga ở Liên hiệp quốc kêu gọi các nước hội viên Hội đồng Bảo an xóa bỏ dị biệt để chấp thuận một nghị quyết mới nhằm hậu thuẫn cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Hội đồng Bảo an sẽ họp trong ngày hôm nay để bắt đầu thảo luận về nghị quyết này.

Đại sứ Zalmay Khalilzad của Mỹ cho biết tuyên bố này thúc đẩy cho giải pháp hai quốc gia, tức là việc thành lập một quốc gia của người Palestine bên cạnh Israel.

Đại sứ Vitaly Churkin của Nga cũng nhấn mạnh đến việc cần phải tránh tình trạng tạm ngưng trong tiến trình hòa bình.

Theo dự liệu, Hội đồng Bảo an sẽ biểu quyết về nghị quyết này vào ngày thứ ba trong một hội nghị cấp bộ trưởng tại trụ sở ở New York.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG